"Lập trường của Bắc Hàn là trả lời biện pháp đối thoại bằng một cuộc đối thoại và đáp trả các biện pháp trừng phạt bằng việc củng cố khả năng răn đe hạt nhân. Nếu Mỹ đến tham gia cuộc đối thoại bằng lập trường trừng phạt thì chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc đối thoại bằng việc củng cố sức mạnh của các lực lượng răn đe hạt nhân," Thứ trưởng Pak Kil Yon khẳng định. Ông này cũng nói thêm rằng để “phi hạt nhân hoá bán đảo Bắc Hàn” Mỹ phải “vứt bỏ quan niệm đối đầu cũ kĩ và thể hiện ‘sự thay đổi’ trên thực tế".
Bắc Hàn đã tẩy chay các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên và tuyên bố tái khởi động chương trình hạt nhân của nước này sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng thử vệ tinh ngày 5/4 của nước này. Các cường quốc cho rằng vụ phóng vệ tinh đó chỉ là vỏ bọc để Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm tên lửa tầm xa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc hơn đối với Bắc Hàn sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai hồi cuối tháng 5.