Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), các chương trình vũ khí của Bắc Hàn hiện đang sử dụng công nghệ từ Iran. Đổi lại, Bình Nhưỡng cung cấp công nghệ cho chương trình làm giàu uranium của Iran nhằm giúp nước này gia tăng sản lượng.

Thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn

Tiết lộ trên đánh dấu một sự leo thang trong cuộc đua công nghệ vũ khí hạt nhân của hai nước vốn bị quy kết là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu.

Mark Fitzpatrick, một chuyên gia IISS về phổ biến vũ khí, nói rằng Bắc Hàn sở hữu công nghệ tiên tiến hơn Iran trong việc chế tạo thiết bị hạt nhân. Nước này có khả năng sản xuất thép có độ bền cao mà Iran không thể làm được. Phía Tehran phải dựa vào các vật liệu sợi carbon ít bền chắc hơn.

"Những gì trước kia là dòng chảy một chiều các hợp đồng hạt nhân Triều Tiên tới Iran giờ đây là hai chiều", ông nói. "Triều Tiên có thể tự cung tự cấp trong chương trình uranium của nước này và có một số lĩnh vực mà Iran không thể sản xuất được những thiết bị mà Bắc Hàn đủ khả năng sản xuất".

Việc Bắc Hàn có lợi thế hơn Iran trong làm giàu uranium đã khiến các chuyên gia ngạc nhiên. Iran đã có bề dày 20 năm sản xuất các máy li tâm tiên tiến cho phép làm giàu uranium ở cấp độ vũ khí. Tuy nhiên, Bắc Hàn đã có bước đột phá trong việc sản xuất các máy li tâm tiên tiến tới mức mà Iran không thể làm được.

Lo ngại của IISS về các hoạt động của Bắc Hàn được nhiều chuyên gia quốc phòng khác chia sẻ. " Bắc Hàn đang hỗ trợ Iran tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này", Bruce Bennett, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao ở Rand Corporation, một nhóm cố vấn Mỹ, nói.

Công nghệ vũ khí của Bắc Hàn là nguồn thu nhập chính của nước này từ bên ngoài và nước này đã cung cấp những thiết bị mới nhất cho Iran, Syria, Burma và Libya.

Báo cáo của IISS còn cho biết, dường như Iran đã có khả năng phát triển các phiên bản tên lửa tầm xa No-dong của Bắc Hàn ở mức tinh vi hơn nhiều.

Hình ảnh các cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng được phát trên truyền hình cho thấy các tên lửa No-dong 2 của Bắc Hàn có mũi hình nón giống như loại Iran lắp trên tên lửa Ghadr-1. Bộ phận mũi cải tiến trên Ghadr-1 là gốc rễ của những lo ngại rằng Iran đang nỗ lực phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 

Tiến Huy

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Diabetes Victoria Vùng: Carlton. Phone: 0413 642 895
Xem thêm