Theo một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc, Bắc Hàn bán tên lửa để đổi lấy ngoại tệ mạnh cũng như phát triển chương trình tên lửa của riêng nước này.
Tên lửa mới của Bắc Hàn - Musudan...
Khách hàng thường xuyên nhất của Bắc Hàn là Iran với các chuyến bay liên tục của hai hãng hàng không Air Koryo (Bắc Hàn) và Iran Air (Iran) cùng các chuyến tàu biển quá cảnh ở một nước thứ ba, được xác định là Trung Quốc.
Bằng chứng cụ thể nhất, trong cuộc diễu binh vào tháng 10-2010, Bắc Hàn đã trưng bày tên lửa tầm trung mới mang tên Musudan và đầu đạn mới cho loại tên lửa Nodong. “Những thiết kế trên rất giống với đầu đạn Shahab-3 của Iran”, báo cáo chỉ ra.
Ngoài ra, cũng theo báo cáo, Bắc Hàn vừa hoàn thành – hoặc chuẩn bị hoàn thành – việc xây dựng bãi phóng tên lửa thứ hai chuyên dùng để phóng tên lửa tầm xa ở bờ biển phía tây gần Tongchangdong.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn sau lần thử hạt nhân đầu tiên năm 2006.
Năm 2009, các biện pháp trừng phạt được gia tăng để làm sức ép buộc Bắc Hàn chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trong đó cấm tuyệt đối buôn bán vũ khí giữa Bắc Hàn và các nước khác.
Hồng Duyên