Ảnh minh hoạ
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 20/5 thông báo về “bước đi đầu tiên” trong hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu.
“Vì hệ thống này thuộc về NATO, do đó một quốc gia không phải là thành viên của NATO không thể gây ảnh hưởng tới hệ thống phòng thủ của NATO và sự phát triển của hệ thống này”, Bogdan Borusewicz, chủ tịch thượng viện Ba Lan, tuyên bố hôm qua.
Tuy nhiên, ông Borusewicz nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Nga về lá chắn tên lửa tại châu Âu cần phải được tiếp tục để thuyết phục Matxcơva rằng hệ thống không đe doạ tới an ninh quốc gia Nga.
“Tôi tin rằng các cuộc đàm phán này nên được tiếp tục để thuyết phục giới chức Nga rằng hệ thống không nhằm vào Nga”, ông Borusewicz nói.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov, hồi đầu tháng này tuyên bố Nga không loại trừ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu chống lại hệ thống lá chắn tên lửa NATO tại châu Âu.
Mỹ và NATO đồng ý phát triển hệ thống tại một hội nghị thượng đỉnh ở Lisbon hồi năm 2010, nhưng các cuộc đàm phán giữa Nga và NATO đã bế tắc vì liên minh quân sự này từ chối đảm bảo bằng pháp lý với Nga rằng hệ thống không nhằm chống lại khả năng răn đe hạt nhân của Nga.
Trong khi đó, NATO và Mỹ khẳng định lá chắn có thể bảo vệ các thành viên NATO khỏi các tên lửa phóng đi từ Triều Tiên và Iran và không nhằm trực tiếp vào Nga.
Kim Anh - Theo Ria