Australia cho biết sẽ ký cam kết thứ hai với nghị định thư Kyoto, bởi chính phủ liên bang hy vọng thoả thuận toàn diện về lượng khí thải toàn cầu này sẽ có hiệu lực thi hành vào năm 2020. Ký kết nghị định thư Kyoto lần đầu là một trong những hành động đầu tiên của chính phủ đảng Lao động vào tháng Mười hai 2007, giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng Một 2013.

Bộ trưởng phụ trách Biến đổi khí hậu Greg Combet cho biết Australia ủng hộ vòng hai của nghị định thư. Nghị định thư này sẽ được đưa ra thảo luận toàn cầu tạo Doha vào tháng Mười hai này. Tuy nhiên, bộ trưởng Combet cho rằng bản thân nghị định thư này vẫn chưa đủ để kiểm soát hết lượng khí thải nhà kính, bởi nó chỉ giới hạn dưới 15% lượng khí thải và chỉ áp dụng đối với các quốc gia phát triển.

Australia sẽ xúc tiến ký kết một thoả thuận với phạm vi rộng hơn vào năm 2015. Ông cho biết nếu không sớm có hành động để giảm bớt lượng khí thải, thì nền kinh tế Australia sẽ đối mặt với một cú sốc nặng nề về kinh tế sau năm 2020. Vì vậy, tốt hơn chúng ta nên sớm có biện pháp xử lý ngay từ bây giờ.

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm