Vừa qua, chính phủ Liên đảng Australia cho biết sẽ đầu tư 60 triệu đô la trong vòng 4 năm để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển gia nhập thị trường thương mại quốc tế. Ngoại trưởng Julie Bishop cho hay sự ra đời của Trung tâm Hội nhập Thương mại Quốc tế là tiền đề giúp chính phủ Australia tăng cường hỗ trợ các quốc gia kém phát triển trong việc tạo công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo và thúc đẩy nền kinh tế. Bà Bishop cũng cho biết chính phủ đã đầu tư 6 triệu đô la cho Chương trình Xúc tiến Thương mại của Ngân hàng Thế giới nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia đang phát triển cải cách các chính sách giúp cho việc giao dịch thương mại dễ dàng hơn.
ảnh minh hoạ
Tại cuộc họp Bộ trưởng Thương mại G20 tổ chức tại thành phố Sydney, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại, ông Andrew Robb nhận định khoản đầu tư cho Chương trình Xúc tiến Thương mại của Ngân hàng Thế giới đã thể hiện cam kết của chính phủ Australia trong Hiệp định Xúc tiến Thương mại được ký kết với Tổ chức Thương mại Thế giới tại Bali vào tháng Mười hai 2013. Bên cạnh đó, ông Robb cũng cho biết hiệp định này sẽ giúp GDP toàn cầu tăng một nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm và tạo ra 21 triệu việc làm, trong đó có 18 triệu việc làm ở các quốc gia đang phát triển. Được biết, hỗ trợ xúc tiến thương mại là một phần quan trọng trong chính sách phát triển mới của chính phủ Australia, trong đó chính phủ cam kết sẽ tăng 20% đầu tư thương mại trước năm 2020.
Kim Phụng - Viet Times