Australia cạnh tranh gắt gao khi xuất khẩu ngũ cốc tới Châu Á
Ngành sản xuất ngũ cốc và hạt dầu của Úc đang phải tranh đấu gắt gao với các nước khác trên thị trường xuất khẩu ở châu Á.
Theo Goddard, trong số hạt dầu được xuất khẩu từ Úc, hơn nửa là được mua bởi các nước châu Á (Credit: ABC)
Khoảng 70% sản phẩm ngũ cốc xuất khẩu của Úc có điểm tới là các nước châu Á, trong đó các chủ cối xay bột mì và các công ty sản xuất nguyên liệu là những khách hàng chính.
Chủ tịch điều hành của Hội Giao Dịch Ngũ Cốc Úc, ông Geoff Honey cho biết Canada, Mỹ, Nga và các nước thuộc khu vực biển Đen đang tập trung xuất khẩu ngũ cốc tới khu vực châu Á, do đó tạo áp lực tới giá ngũ cốc ở đây.
“Điều chúng ta cần làm là chứng minh rằng sản phẩm của ta có chất lượng tốt hơn các đối thủ khác, vì không nghi ngờ gì là họ sẽ không ngừng tập trung phát triển ở châu Á,” Honey cho biết.
“Một trong những lí do chính các công ty này đầu tư vào thị trường châu Á là vì ngũ cốc hiện là sản phẩm được châu Á ưa chuộng cho ngành chăn nuôi gia cầm cũng như cho ngành chế biến thực phẩm, và nhu cầu cho sản phẩm này sẽ còn tiếp tục tăng.”
Ông Honey cho biết ở Singapore tuần này đã diễn ra hội nghị thảo luận về các luật định cho sản xuất ngũ cốc của Úc, và những quy định này sẽ bắt buộc cho tất cả các thành viên của Hội Giao Dịch Ngũ Cốc Úc từ 1/7 năm nay.
“Các quy định này không nước xuất khẩu nào khác có, vì vậy tôi nghĩ chúng sẽ giúp sản phẩm của Úc thể hiện được chất lượng đáng tin cậy của mình.”
Nick Goddard, giám đốc điều hành của Hiệp Hội Sản Xuất Hạt Dầu Úc, thì cho biết ngành sản xuất ngũ cốc và hạt dầu ở Úc vốn có tiếng tốt tại châu Á nhờ khả năng tiếp thị trước đây của Ban Quản Lý Sản Xuất Ngũ Cốc Úc.
“Từ khi các quy định quản lý ngành sản xuất ngũ cốc bị bãi bỏ, chúng ta cũng thiếu cơ hội độc lập và đáng tin để quảng bá, phát triển sản phẩm Úc.”
Theo Goddard, trong số hạt dầu được xuất khẩu từ Úc, hơn nửa là được mua bởi các nước châu Á do nhu cầu dùng ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi động vật ở các nước này có xu hướng ngày càng tăng.
“Ở Trung Quốc nhu cầu nhập khẩu thức ăn cho gia súc, gia cầm như lợn và gà là rất lớn. Hiện giờ xu hướng cung cấp thức ăn cho gia cầm lấy sữa cũng càng ngày càng tăng.
“Thế nên việc Úc xuất khẩu ngũ cốc cho những thị trường đó đang ở thời điểm thuận lợi.”