Sâu trong lớp băng tuyết vĩnh cữu ở đảo Spitzbergen xa xôi thuộc miền núi Na Uy, cách Bắc Cực khoảng 1.100km, là Kho hạt giống toàn cầu Svalbard.
Nguyên Phó Thủ tướng Úc Tim Fisher (giữa) trao tặng hạt giống Úc cho Kho hạt giống toàn cầu Svalbard. (Credit: ABC)
Đây là nơi lưu trữ hạt giống nhằm đảm bảo sự đa dạng sinh học, sản xuất nông nghiệp trên trái đất một khi thảm họa, thiên nhiên hay nhân tạo, ập đến địa cầu.
Kho hạt giống này đi vào hoạt động từ 6 năm nay. Hiện hơn 800 ngàn mẫu hạt giống từ khắp nơi trên thế giới được lưu trữ ở đây.
Mới đây, 10 ngàn hạt giống của Úc đã được bổ sung vào bộ sưu tập của kho.
Lãnh đạo Ngân hàng Gen nông nghiệp của Úc, Tiến sĩ Sally Norton, trực tiếp hộ tống việc bổ sung các hạt giống mới này.
Tiến sĩ Norton cho hay những hạt giống này được lưu trữ đặc biệt nhằm kéo dài tuổi thọ.
“Các hạt giống sẽ lưu trữ trong nhiệt độ lạnh lên tới -180C. Chúng đã được rút xuống điều kiện siêu khô, đóng trong các gói giấy bạc nhằm chống ẩm, tránh tiếp xúc không khí” bà nói.
“Sau khi đóng gói, hạt giống sẽ được cho lên kệ bảo quản, thời gian bảo quản có thể kéo dài 50 đến 100 năm. Sau đó, chúng vẫn có thể phát triển bình thường một cách dễ dàng".
Đây là lần đầu tiên, hạt giống bản địa của Úc được bổ sung vào kho.
Hạt giống lúa miến, gạo và đậu cùng với hạt cải, yến mạch, đậu lupin, hạt giống từ đồng cỏ ôn đới lẫn nhiệt đới được bổ sung đợt này.
Tiến sĩ Norton cho biết việc tuyển lựa mẫu hạt giống đưa vào kho tiến hành theo một quy trình nghiêm ngặt.
“Để gửi hạt giống vào kho ở Na Uy, chúng ta phải đáp ứng một số quy định kiểm dịch rất rõ ràng. Các hạt giống khi tiếp nhận trở lại phải có con dấu an toàn sinh học nông nghiệp Úc trên hộp,” bà nói.