AS Monaco mùa giải tới hứa hẹn sẽ có một đội hình đầy chất lượng
PSG và Monaco là hai đội bóng hiếm hoi của Ligue 1 có chủ ngoại. Bởi thế, thật dễ hiểu khi họ được giới chủ nước ngoài “chạy đua vũ trang” để cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, chức vô địch Ligue 1 2013/14 đang vượt tầm với của thày trò HLV Claudio Ranieri, khi PSG đã cách họ 8 điểm tên bảng xếp hạng. Dẫu đội hình được đầu tư nhiều sao và được dẫn dắt bởi một HLV Ranieri tiếng tăm, song Monaco vẫn thua PSG rất nhiều mặt trong cuộc đua tới ngai vàng bóng đá Pháp mùa này.
Có lẽ, khi kết thúc mùa giải, nhiều khả năng vị trí á quân sẽ thuộc về đội bóng Công quốc. Đó cũng đảm bảo cho họ một suất tham dự Champions League mùa giải năm sau. Với sức mạnh hiện tại của mình, Monaco vẫn đủ sức “bắt nạt” nhiều đội bóng ở giải. Á quân mùa giải năm nay, cũng là tiền đề để giúp họ lại đem về những ngôi sao mới, có khả năng cạnh tranh chức vô địch tốt hơn. Kì chuyển nhượng mùa hè sắp tới, sân Stade Louis II hứa hẹn sẽ đón thêm nhiều tân binh.
|
|
|
AS Monaco mùa giải tới hứa hẹn sẽ có một đội hình đầy chất lượng. |
Ở vị trí thủ môn, thủ thành Victor Valdes được cho là đã có liên hệ với Monaco. Anh sẽ không gia hạn hợp đồng với Barca và sẽ ra đi vào cuối mùa bóng. Các thủ môn hiện tại của Monaco như Subasic, Romero khó mà so được với Valdes về tài năng, cũng như kinh nghiệm thi đấu. Bản thân Valdes cũng muốn tìm thử thách ở những môi trường mới, sau khi đã quá “no nê” danh hiệu cùng Barca. Monaco cần phải nhanh tay thương thảo với thủ thành người Tây Ban Nha này, khi mà khá nhiều CLB cũng đang theo đuổi anh.
Ở hàng thủ, Monaco đang muốn chiêu mộ hai hậu vệ cánh lừng danh của giải Ngoại hạng. Đó là hai cầu thủ Bacary Sagna và Patrice Evra. Điểm chung của họ là cuối mùa giải này sẽ đươc tự do ra đi, khi mà chuyện hợp đồng đang rơi vào vế tắc. Đó là cơ hội để Monaco thuyết phục họ hồi hương thi đấu. Ngoài ra, họ cũng đang nhắm tới Ezequiel Garay để bổ sung cho vị trí trung vệ, khi mà những Carvalho, Abidal đều đã có dấu hiệu tuổi tác. Hậu vệ người Argentina sẽ là một lựa chọn hợp lí, khi anh đang ở đỉnh cao phong độ.
Ở tuyến giữa, Monaco không cần phải chiêu mộ thêm ngôi sao nào, khi mà nơi đây đã rất chật chội với những cái tên Moutinho, Toulalan, Rodriguez, Carrasco, Kondogbia… Các tiền vệ này vẫn duy trì phong độ khá tốt và có những sự dự phòng cho nhau. Carrasco và Rodriguez sẽ có nhiệm vụ chính là kiến tạo cơ hội cho các đồng đội. Toulalan và Moutinho thì điều tiết thế trận, càn quét tuyến giữa. Những cầu thủ trẻ như Ocampos, Kondogbia cũng là những dự bị chất lượng.
Trên hàng công, do đã sở hữu khá nhiều chân sút như Falcao, Riviere, Traore nên Monaco không cần bổ sung nhiều. Họ chỉ cần thêm một trung phong chất lượng để đá cặp hoặc dự phòng cho Falcao. Người mà họ đang nhắm tới là Fernando Torres của Chelsea. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang thi đấu không thành công ở Stamford Bridge và không được HLV Mourinho yêu thích lắm. AS Monaco nên tận dụng cơ hội này để đưa Torres về Stade Louis II. Đó có thể là một thương vụ đình đám trong hè tới.
Nếu các thương vụ thành công hết, đội hình AS Monaco mùa giải tới sẽ vô cùng chất lượng và đáng gờm. Valdes – Sagna, Carvalho, Garay, Evra – Moutinho, Toulalan, Rodriguez, Carrasco – Torres, Falcao. Đó sẽ là một “dải ngân hà” mới của Ligue 1.