Với đội hình chính thức trong sơ đồ 4-3-3 (Szczesny-Sagna, Mertesacker, Koscienlny, Gibbs-Arteta, Wilshere, Cazorla-Podolski, Giroud, Walcott), Arsenal hoàn toàn có khả năng trụ được trong số 4 đội hàng đầu ở Premier League mùa giải tới.


HLV Wenger

Nhưng với tính chất khắc nghiệt của giải đấu đường trường, từ vấn nạn chấn thương, thẻ phạt cũng như phong độ trồi sụt của các cầu thủ không cho phép HLV Wenger thường xuyên có được đội hình xuất phát chuẩn mực của mình. Và đó cũng là thời điểm chiến lược gia người Pháp buộc phải sử dụng những cầu thủ còn lại trên băng ghế dự bị.
Nếu nhìn lại chọn lựa thứ hai của Wenger trên băng ghế dự bị với những cái tên như Vermaelen, Monreal, Chamberlain, Ramsey, Rosicky, Diaby hay nhân tố mới Sanogo đến từ Auxerre, Arsenal vẫn có khả năng tranh chấp được một vị trí trong tốp 4 Premier League. Thế nhưng, khi mùa giải còn chưa khởi tranh, ba (Diaby, Vermaelen và Monreal) trong số bảy cái tên “chấp nhận được” đó chưa thể thi đấu do chấn thương. Đó là chưa kể trong bốn cầu thủ còn lành lặn đó, tiền vệ công Rosicky có dấu hiệu về tuổi tác, còn tiền đạo Sanogo lại quá trẻ cả về tuổi đời lẫn thời gian hòa nhập với lối chơi chung của đội bóng mới. Nên có thể nói Arsenal là đội bóng không có chiều sâu về mặt đội hình và điều đó cũng đã thể hiện rất rõ qua giải đấu giao hữu Emirates Cup vừa qua.

Với mật độ thi đấu một ngày một trận, HLV Wenger đã phải sử dụng đến những cầu thủ trẻ như hậu vệ Miquel. Và chính những tài năng trẻ vẫn chưa lớn của Wenger như Miquel đã có pha đẩy Drogba rất thô thiển trong vòng 16m50, dẫn đến bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Galatasaray. Từ đó, đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng trước Arsenal (Galatasaray thắng 2-1) và nâng cao chiếc cúp Emirates trước những cổ động viên  nhà của Arsenal vào rạng sáng qua.

Chiều sâu đội hình gần như là một điều kiện cần cho những đội bóng lớn trong thời buổi bóng đá kim tiền. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, Arsenal vẫn chưa có được cái điều kiện cần đó nên rất khó để đội bóng thành London đứng được trong tốp 4, chứ chưa nói đến khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League.

Vẫn biết, Arsenal không thể cuốn theo những đội bóng lắm tiền nhiều của để có những nhân tố với số tiền quá cao so với tài năng thật sự của họ như Suarez (tiền đạo của Liverpool đang được Arsenal theo đuổi). Song, trên thị trường chuyển nhượng vẫn còn đó những cầu thủ mà giá của họ được xem là tương xứng với tài năng như tiền vệ Felliani của Everton, Vucinic của Juventus  hay trung vệ William của Swansea. Và nếu như Wenger có được chữ ký của những cầu thủ phù hợp với chính sách chuyển nhượng thì Arsenal mới được xem là đội bóng có chiều sâu đội hình, một điều cần để trụ lại tốp 4 Premier League và hơn thế nữa.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất