Vụ từ chức hôm 18/10 vừa qua của Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Argentina là vụ từ chức mới nhất liên quan đến vụ việc chiếc du thuyền Libertad bị tạm giữ tại cảng Tema, Ghana, trong một vụ tranh chấp nợ nần giữa Chính phủ Argentina với một công ty quản lý quỹ đầu tư ủy thác ở Mỹ.


Tàu Libertad đang neo đậu tại cảng Tema, Ghana.

Bà María Lourdes Puente Olivera, Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Tình báo quân đội Argentina, đã từ chức hôm 18/10, 2 ngày sau khi Tư lệnh Hải quân Argentina từ chức và 2 quan chức hải quân khác bị đình chỉ công tác. Việc từ chức và đình chỉ công tác của các sĩ quan và quan chức hải quân nhằm phục vụ cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Mỹ về những sai sót trong lịch trình du ngoạn của chiếc du thuyền Libertad, trong đó lịch trình đã bị thay đổi vào giờ chót, cập bến cảng Tema, Ghana thay vì một cảng ở Nigeria theo như lịch trình ban đầu.

Ngay sau khi cập cảng Tema vào ngày 2/10, chiếc du thuyền đã bị tạm giữ theo lệnh của tòa án theo yêu cầu của Công ty Quản lý quỹ N.M.L. Capital, công ty con của Tập đoàn Elliot Capital tại New York, là một trong các chủ nợ của Argentina, với số tiền nợ 370 triệu USD.

Công ty N.M.L. cũng là một trong số ít chủ nợ đã từ chối ký vào thỏa thuận tái cơ cấu nợ cho Argentina vào các năm 2005 và 2010. N.M.L. Capital đã theo dõi sát lộ trình của du thuyền trên website của Libertad, và ra điều kiện sẽ chỉ trả tự do cho tàu Libertad nếu Chính phủ Argentina chịu trả số tiền 20 triệu USD.

Chiếc du thuyền Libertad có tuổi đời khá cao, hạ thủy từ năm 1953 và hiện nay đang được Hải quân Argentina sử dụng làm phương tiện huấn luyện tân binh hải quân, đồng thời là một trong những biểu trưng ngoại giao giữa Argentina với các hải cảng trên thế giới. Khi lộ trình của tàu Libertad được duyệt lần cuối vào tháng 5/2012, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina đã có công văn gửi các quan chức cấp cao Argentina cảnh báo "con tàu có thể bị bắt giữ bởi cơ quan chức năng các quốc gia châu Âu, nơi tòa án đang xem xét đơn kiện Argentina về vấn đề nợ, đặc biệt là ở Đức, Pháp, Bỉ, Italia".

Thế nhưng, tháng 6/2012, tàu Libertad vẫn được phép khởi hành bất chấp lời cảnh báo trên. Libertad đến cảng Tema, cảng thứ 11 trong chuyến du ngoạn, và bị tạm giữ theo lệnh của Tòa án Ghana vào ngày 2/10, theo đơn kiện của N.M.L. Để giải phóng cho con tàu, Chính phủ Argentina chỉ có cách thực hiện nghĩa vụ với công ty N.M.L. Được biết, mỗi ngày Libertad bị giữ, Chính phủ Argentina phải đóng phí lưu cảng 50.000 USD

My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm