Báo cáo của ngân hàng ANZ dự đoán hệ thống tài chính của Châu Á năm 2030 sẽ có thể vượt qua hệ thống của Mỹ và Châu Âu gộp lại.

Báo cáo của ANZ cho thấy hệ thống tài chính của Trung Quốc có thể gấp đôi Mỹ vào năm 2030. (Credit: ABC)

Báo cáo của ngân hàng ANZ với tựa đề “Con hổ trong lồng sắt: Sự biến đổi của Hệ thống Tài chính Châu Á”, chỉ ra rằng hệ thống tài chính của riêng Trung Quốc thôi đến năm 2030 sẽ gấp đôi Mỹ nếu chính phủ nước này tiếp tục đường lối cải cách và bãi bỏ các quy định.

Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch cho phép tư hữu hóa ngân hàng đầu tiên của nước này kể từ khi cải cách kinh tế và tuần trước họ cũng mở rộng biên giao dịch quốc tế đối với nhân dân tệ, cho phép nó tăng và giảm theo đô Mỹ trong phạm vi rộng hơn mỗi ngày.

Kinh tế Trưởng của ANZ Warren Hogan hi vọng việc bãi bỏ các quy định sẽ diễn ra nhanh hơn.

“Các ngân hàng sẽ tập chung hơn vào dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những việc đại loại như vậy,” ông nói.

“Và đương nhiên ngành hiện nay đang có một loạt rất nhiều các ngân hàng - có 5 ngân hàng lớn tại Trung Quốc và hàng trăm ngân hàng nhỏ hơn.”

“Và nếu chúng ta thấy ở Úc những năm 80, có rất nhiều ví dụ về điều này, sẽ có sự kết hợp quan trọng đối với khu vực này trong những thập kỷ tiếp.”

Chính phủ Trung Quốc đã xác định rõ ràng là họ hi vọng sẽ có thể giải quyết được sự dao động về nguồn vốn được cung cấp bởi những tổ chức cho vay mượn được biết đến với tên gọi “ngân hàng trong bóng tối”.

Ông Hogan nói rằng ý định của chính phủ bãi bỏ những hạn chế về lãi suất đối với những khoản tiền gửi trong ngân hàng là một phần chiến lược bình ổn những mối đe dọa chính đối với nền kinh tế Trung Quốc.

‘Người Trung Quốc hiện nay là những người tiết kiệm lớn trên thế giới, họ tiết kiệm gần như một nữa GDP của họ mỗi năm – họ không thể sử dụng số tiền này ở nước ngoài hay không tiêu dùng với số lượng lớn,” ông nói.

“Thị trường vốn sở hữu của họ không hoạt động tốt. Tỉ lệ gửi tiền hiện cố định ở mức thấp và đó là lý do tại sao họ gặp trở ngại trong thị trường bất động sản. Vì nó thật sự là chọn lựa thay thế duy nhất đối với nhà đầu tư.”

Tuy nhiên những thay đổi đó không thể thiếu sự rủi ro.
“Điều đó sẽ tạo ra những thay đổi đột ngột đối với thị trường tài chính và có lẽ quan trọng hơn là khiến mọi người lo ngại về các rủi ro về khủng hoảng và đó là những vấn đề tại Trung Quốc,” ông Hogan nói.
“Nhưng tôi nghĩ điều này có thể quản chế được. Trung Quốc có rất nhiều cách mà nội lựcđể đưa áp dụng. Chính phủ của họ và nên kinh tế có mức thặng dư rõ rệt.”
Ngân hàng ANZ hoạt động tại nhiều nước Châu Á và giống như nhiều ngân hàng của Úc khác, họ ở vị thế tốt để tận dụng sự tăng trưởng chưa từng thấy tại khu vực tài chính của Trung Quốc.
Câu hỏi cho Úc là liệu ngân hàng của nước này có thể cạnh tranh với khu vực đã bớt những quy định của Trung Quốc và những nơi khác tại Châu Á.
Deloitte Access Economics nghĩ rằng họ có thể. Chris Richardson của Deloitte cho biết đây là một trong năm ngành được xác định là ngành mũi nhọn mà Úc nên phát triển sau khi bùng nổ khai khoáng chấm dứt.
“Sự bùng nổ của Châu Á chưa chấm dứt, nó vẫn đang tiến hóa và Úc sẽ có cơ hội mới để đầu tư,” ông Richardson nói.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm