Hiện nay, chính quyền Gaddafi gần sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù chưa bắt giữ được Gaddafi và các con trai nhưng Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã ra cáo buộc Gaddafi vi phạm tội ác chiến tranh. Nhà lãnh đạo từng cai trị Libya suốt 42 năm bị nghi ngờ ra lệnh tấn công dân chúng trong cuộc bạo động tại Libya. Những cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát tại đất nước Bắc Phi này từ tháng 2.2011.

Anh không muốn Gaddaf bị tử hình.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đều đồng ý với kế hoạch xét xử Gaddafi ở Libya thay vì đưa ông ta tới Tòa án hình sự quốc tế ở Hague, Hà Lan.

Chính quyền mới của Libya - Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) - trước đó cho biết vị lãnh đạo 69 tuổi này phải được xử công khai ở Libya.

"Mọi người đang có những quan điểm khác nhau xung quanh việc có đưa ra bản án tử hình cho Gaddafi hay không. Tuy nhiên, đó là vấn đề của người dân Libya và chính quyền mới nước này", Thư ký phát triển quôc stees của Anh Adrew Michell nói với báo Evening Standard.

Ông Michell cũng nhấn mạnh rằng Anh và các quan chức nước này phản đối việc xử tử hình Gaddafi.

Trong khi đó, hôm qua 1.9, bất chấp việc chưa bắt giữ được Gaddafi, chính quyền Hội đồng dân tộc chuyển tiếp của phe nổi dậy NTC đã được nhận 17 tỷ USD sau khi các nhà lãnh đạo thế giới đồng ý hủy lệnh phong tỏa số tài khoản của Libya.

Số tiền này sẽ được dùng để tái thiết đất nước Libya sau một thời gian dài chìm đắm trong cuộc nội chiến.

Đến nay, mặc dù phe nổi dậy trao giải thưởng 1,7 triệu USD cho ai có được đầu của ông Muammar Gaddafi nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích chính xác Gaddafi đang ở đâu.

Khoảng 45 quốc gia hiện đã công nhận Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya là chính phủ hợp pháp của Libya.

Tiến Huy (Theo Rian, AFP)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm