Ai thường xuyên dõi theo bước chân Tam sư tại Vòng loại World Cup 2014 sẽ phải chú ý đến cái tên Andros Townsend. “Canh bạc” của HLV Hodgson không chỉ diễn tròn vai mà còn góp phần giúp tuyển Anh vượt qua Montenegro bất khuất.
Một tuần trước, người ta còn bận tranh cãi về việc kêu gọi tài năng trẻ MU Adnan Januzaj vào tuyển Tam sư. Cầu thủ gốc Bỉ thật sự là một hiện tượng tại xứ sở sương mù sau cú đúp vào lưới “Mèo đen” tại Premier League vòng 7. Tuy nhiên, sau chiến thắng 4-1 của tuyển Anh, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là cầu thủ trẻ của Tottenham.
Việc cầu thủ chạy cánh của Spurs có mặt tại Wembley thật sự là điều dễ hiểu bởi phong độ cao của Townsend tại White Hart Lane thời gian qua. Chính tiền vệ 22 tuổi đã mang đến làn gió mới cho hành lang cánh phải tuyển Anh, anh ghi dấu ấn đậm nét với bàn mở tỉ số và là tác giả bàn thắng “hạ sát” Montenegro.
| Andros Townsend |
Sự nghiệp Townsend có duyên với số 9: sau 9 năm “mài giũa” ở sân tập White Hart Lane, năm 2009 Townsend được đôn lên đội hình chính và được đưa đi làm “lính đánh thuê” ở 9 câu lạc bộ. Và cuối cùng, tiền vệ mang áo số 7 của Tam sư được tung hô tới “9 tầng mây” sau màn ra mắt tuyển quốc gia không thể ấn tượng hơn.
Andros Townsend trưởng thành và lớn lên tại Essex (quê hương một huyền thoại của MU và tuyển Anh – David Beckham). Townsend có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 18 tuổi tại sân Huish Park của Yeovil Town trước đối thủ Militon Keynes Dons. Sự nghiệp của Townsend đang thăng tiến rất nhanh trong mùa bóng này sau chấn thương của Aaron Lennon, bất chấp sự xuất hiện của siêu tân binh Tottenham trị giá 30 triệu bảng - Erik Lamela.
Với những pha đi bóng lắt léo, tốc độ và hết sức hiệu quả của mình, Townsend đang đe dọa suất thi đấu của Aaron Lennon và thần đồng một thời Theo Walcott tại tuyển Anh. Chạy tới gần 80 mét trong 11 giây ở bàn mở tỉ số cho tuyển Anh, cùng với Kyle Walker, Townsend đã tạo cho tuyển Anh sự đa dạng trong các phương án tấn công. Kĩ năng đi bóng cực kì khó chịu và khả năng dứt điểm từ xa cực tốt, “người London chính gốc” đã tự lật sang trang cho số 7 mới của Tam sư.
Còn cả một quá trình dài để “Beckham mới” vươn mình đạt đến đẳng cấp của số 7 huyền thoại. Nhưng hiện tại, Andros Townsend chính là niềm hi vọng cho những thành công của Tottenham và tuyển Anh mai sau.