Ấn Độ và Mỹ khẳng định có lợi ích chung ở châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ ba ngày, ngày 24-6 tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Ấn Độ Salman Khurshid đã chủ trì Đối thoại chiến lược Ấn Độ-Mỹ lần thứ tư.
Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid (trái) gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước Đối thoại chiến lược Ấn-Mỹ lần thứ tư ở New Delhi ngày 24-6. Ảnh: PTI
Theo trang web của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, sau cuộc đối thoại, Ấn Độ và Mỹ đã ra tám tuyên bố chung về các lĩnh vực an ninh quốc tế, phát triển bền vững, năng lượng và biến đổi khí hậu, hợp tác công nghệ và khoa học, hợp tác văn hóa, hợp tác kinh tế, hợp tác y tế, hợp tác không gian và hợp tác giáo dục sau đại học.
Đáng chú ý là tuyên bố chung về an ninh quốc tế. Tuyên bố chung khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng vì lợi ích chung thông qua tham vấn quân sự, tập trận chung, buôn bán vũ khí, trao đổi giáo dục quân lực; hai bên cũng nhất trí củng cố hợp tác song phương chống khủng bố
Hãng tin Zee News (Ấn Độ) cho biết phát biểu tại cuộc họp báo sau đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong cuộc đối thoại, hai bên đã khẳng định cùng có lợi ích chung ở châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Ông nói hai bên nhất trí hợp tác xây dựng một nhà nước Afghanistan dân chủ và ổn định và Mỹ mong muốn Ấn Độ thuyết phục bộ máy lãnh đạo mới ở Iran chứng minh chương trình hạt nhân chỉ nhằm phục vụ hòa bình.
Hôm 23-6, phát biểu tại Trung tâm Habitat ở New Delhi trước hàng trăm doanh nhân và sinh viên, Ngoại trưởng John Kerry đánh giá Ấn Độ là một phần quan trọng trong chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Ông nhận định Mỹ và Ấn Độ có lợi ích an ninh chung trong vấn đề hàng hải và nhiều vấn đề quan trọng của khu vực. Ông đánh giá cao vai trò của Ấn Độ trong nỗ lực chung với Mỹ nhằm xây dựng ổn định và thịnh vượng ở châu Á.
Ông kêu gọi Ấn Độ và Pakistan gác lại bất đồng và tập trung vào mục tiêu thúc đẩy kinh tế khu vực Nam Á. Ông khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trở thành nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ khi hội đồng này được mở rộng.
Ông hối thúc Ấn Độ hợp tác với Mỹ để chống biến đổi khí hậu toàn cầu và kêu gọi hai nước hợp tác phát triển năng lượng sạch để tạo việc làm và tăng trưởng bền vững.
Liên quan đến Afghanistan, Ngoại trưởng John Kerry đã kêu gọi Ấn Độ giữ vai trò trung tâm vào năm 2014 khi Afghanistan tiến hành bầu cử tổng thống (dự kiến vào ngày 5-4-2014).
Ông nói Ấn Độ có thể giúp Afghanistan cải thiện chế độ bầu cử và thành lập một khuôn khổ giải quyết xung đột đáng tin cậy và độc lập. Ông cũng cảnh báo những khó khăn sẽ xảy ra sau khi liên quân NATO rút khỏi Afghanistan dự kiến vào cuối năm 2014.
Ngày 21-6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du kéo dài 12 ngày đến Trung Đông, vùng Vịnh, Ấn Độ và Đông Nam Á. Sau khi dự hội nghị của nhóm Những người bạn của Syria ở Doha (Qatar), ông đến Ấn Độ thăm trong ba ngày bắt đầu từ ngày 23-6. Sau đó, ông sẽ quay trở lại vùng Vịnh đến thăm hai nước đồng minh Saudi Arabia và Kuwait. Từ ngày 27 đến 29-6, ông sẽ đến Israel và Jordan. Trong chương trình dự kiến ông không dừng lại ở bờ Tây. Cuối cùng ông sẽ đến Brunei tham dự hội nghị các nước ASEAN từ ngày 30-6 đến ngày 2-7.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet