RFI đưa tin, cuối tuần trước, Tổng thống Abdel Fattah Al Sissi cho hay, Ai Cập sẽ trở thành quốc gia khách hàng đầu tiên mua chiếc Rafale, niềm tự hào của kỹ nghệ quốc phòng Pháp nhưng khá lận đận trong việc xuất khẩu.
ảnh minh họa
Dassault Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ cánh tam giác hai động cơ rất nhanh nhẹn của Pháp. Nó được trang bị nhiều loại vũ khí và có thể mang trên 8000 kg vũ khí. Mỗi chiếc Dassault có giá rất cao 95 triệu Euro, tương đương gần 27 tỷ đồng.
Quyết định quay sang mua vũ khí của Pháp đã bắt đầu ngay sau khi Tổng thống phe Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013, và việc Hoa Kỳ ngưng giao 20 máy bay tiêm kích F-16 cho Ai Cập.
Theo các chuyên gia, Ai Cập cần các phi cơ tiêm kích đường dài như Rafale, để đảm bảo an ninh cho eo biển Bab El Mandeb, giúp kiểm soát ngõ vào Biển Đỏ, nhất là với tình hình đang xấu đi ở Yemen.
Món tiền thanh toán là rất nặng nề đối với Cairo, hiện đang gặp khó khăn lớn về kinh tế, cần phối hợp nhiều nguồn tài chính, trong đó có việc vay vốn của nhiều ngân hàng Pháp và sự hỗ trợ từ các đối tác của Ai Cập, mà hàng đầu là các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Hồ sơ gần như đang được hoàn chỉnh, nhờ sự thuận tình và đối thoại trực tiếp giữa Thống chế Sissi, Tổng thống Hollande, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian và các lãnh đạo tập đoàn vũ khí lớn của Pháp
Theo xaluan