Hôm 23.7, người biểu tình đã diễu hành tới Bộ Quốc phòng ở Cairo và tại đây, họ đã bị phe trung thành với Hội đồng quân sự ném đá chai lọ. Quân đội đã giăng hàng rào dây thép gai, nổ súng chỉ thiên uy hiếp người biểu tình. Đây là ngày thứ hai liên tiếp họ tìm cách diễu hành tới trụ sở chính của Hội đồng quân sự cầm quyền. Cuộc biểu tình diễn ra cho dù hội đồng đã cam kết dân chủ.
Biểu tình ủng hộ cải cách ở Ai Cập.
Trong bài phát biểu hiếm thấy trước công chúng, nhà lãnh đạo quân đội Ai Cập - Đô đốc Tantawi đã tìm cách xoa dịu tình hình, ca ngợi giới trẻ Ai Cập đã dẫn đầu cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.
Ông Tantawi cũng nói rằng ông sẽ “dọn đường cho các trụ cột của một quốc gia dân chủ, thúc đẩy tự do và các quyền của công dân thông qua bầu cử quốc hội tự do và công bằng, thông qua hiến pháp mới và bầu ra tổng thống do người dân lựa chọn”.
Nhưng trên trang Facebook, Hội đồng quân sự chỉ trích người biểu tình đang tìm cách chia rẽ quân đội và người dân. Phe biểu tình cho biết, cuộc diễu hành ngày 23.7 là nhằm phản đối việc quân đội đã đáp trả bạo lực cuộc diễu hành hôm trước đó ở thành phố cảng Alexandria để kêu gọi cải cách chính trị.
Cách đó 2 hôm, nội các mới của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức. Đây là nội các thứ hai kể từ sau khi ông Mubarak bị lật đổ; nhưng những người phản đối vẫn cắm trại trên quảng trường Tahrir ở Cairo, gây sức ép và chỉ trích Hội đồng quân sự trì hoãn cải cách.
Tiến Huy