35 người biểu tình thiệt mạng. Tổng thống tạm quyền yêu cầu điều tra.
Ngày 8-7, Tổng thống tạm quyền Adly Mansour đã chỉ đạo điều tra vụ quân đội nổ súng rạng sáng cùng ngày trước trụ sở vệ binh cộng hòa ở thủ đô Cairo. Ông kêu gọi những người biểu tình đừng nên đến gần các cơ sở quân đội hoặc cơ quan trọng yếu.
Những người ủng hộ tổng thống bị phế truất biểu tình với thi thể các nạn nhân bị bắn chết trước trụ sở vệ binh. Ảnh: REUTERS
Bối cảnh thực sự của vụ nổ súng như thế nào vẫn chưa phân minh bởi tổ chức Anh em Hồi giáo và quân đội đưa ra lời giải thích mâu thuẫn với nhau.
Từ tuần trước, những người Hồi giáo ủng hộ tổng thống đã bắt đầu biểu tình ngồi trước trụ sở vệ binh vì tin rằng Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đang bị giam trong đó.
4 giờ sáng 8-7, lúc những người biểu tình cầu kinh trước trụ sở vệ binh thì các binh sĩ và cảnh sát đã nổ súng như thông cáo của đảng Tự do và Công lý khẳng định. Thông cáo cho biết có 35 người chết.
Báo The Guardian (Anh) dẫn lời kể của nhân chứng Mohamed Saber el-Sebaei như sau: “Các binh lính đứng trước trụ sở vệ binh bắn lựu đạn cay rồi kế tiếp bắn đạn thật. Mọi người hoảng sợ cúi xuống. Một xe bọc thép đến từ góc phải phía sau những người biểu tình bảo vệ cho một toán lính đang bắn…”.
Theo lời các nhân chứng, khi đám đông hoảng sợ bỏ chạy, binh lính vẫn xả súng bắn bừa.
Trong khi đó quân đội lại giải thích kiểu khác. Báo Al Ahram (Ai Cập) đưa tin quân đội ra thông cáo cho biết bọn khủng bố có vũ trang đã tấn công trụ sở vệ binh làm một sĩ quan thiệt mạng và nhiều tân binh bị thương, trong đó có sáu người nguy kịch. Báo chí cho biết các đoạn video cho thấy có nhiều người trùm mặt trong số người biểu tình trước trụ sở vệ binh.
Đảng Tự do và Công lý ra thông cáo kêu gọi nổi dậy trên toàn quốc để “chống lại những kẻ đang sử dụng xe tăng cố tước đoạt thành quả cách mạng của Ai Cập”. Thông cáo kêu gọi quốc tế can thiệp để ngăn chặn thảm sát và ngăn chặn một Syria mới xuất hiện trong thế giới Ả Rập.
Đảng Al Nour đã tuyên bố trên trang Twitter rút khỏi các cuộc tham vấn về chọn thủ tướng và chính phủ mới để phản ứng về vụ thảm sát xảy ra trước trụ sở vệ binh.
Ngày 8-7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã lên án các cuộc đối đầu ở Ai Cập và kêu gọi phải tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Ai Cập. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án quân đội can thiệp ở Ai Cập.
Qatar vốn ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đã lên án hành vi giết người vô tội ở Ai Cập. Phong trào Hamas cũng tuyên bố lên án tương tự. Liên minh châu Âu thông báo đang xem xét khoản viện trợ cho Ai Cập (5 tỉ euro dưới hình thức viện trợ và cho vay trong năm 2012-2013).
Trong khi đó, hàng trăm ngàn người vẫn tiếp tục biểu tình trên cả nước vào chiều 7-7. Tại Cairo, quảng trường Tahrir đen nghẹt người.
Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo một người đàn ông đã bị bắt vì phát tán trên mạng một đoạn video về hai thanh niên bị ném từ mái nhà xuống đất trong cuộc biểu tình ở Alexandria hôm 5-7. Theo đoạn video, có bốn thanh niên nấp trên mái nhà. Nhiều người xông lên mái, trong đó có một người cầm cờ đen mang biểu trưng của các chiến binh Hồi giáo. Họ ném đá vào nhóm thanh niên. Một người lên mái đẩy một thanh niên rơi xuống. Nhiều người cầm gậy tiếp tục đánh đập nạn nhân. Trong khi đó nạn nhân thứ hai bị đẩy từ mái nhà xuống đất. Một nạn nhân đã chết. Đoạn băng đã gây bức xúc ở Ai Cập.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet