Cuộc biểu tình mới này ở quảng trường Tự Do, thủ đô Cairo nổ ra khi quân đội vừa lên nắm quyền tiếp tục phớt lờ nguyện vọng của dân chúng. Trong một tuyên bố trên truyền hình vào hôm 14/2, quân đội cam kết thực hiện đầy đủ lời hứa với nhân dân. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội cho biết sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử vào 6 tháng tới.
Quân đội đã kêu gọi người dân chấm dứt các cuộc biểu tình. Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình bao gồm công nhân, cảnh sát cũng tiến hành đình công ở thủ đô Cairo về vấn đề lương bổng và tham nhũng. Nhiều cảnh sát đã tuần hành bên ngoài trụ sở Bộ Nội Vụ để phản ứng về việc hơn 300 người đã thiệt mạng trong 18 ngày biểu tình phản đối Cựu tổng thống Hosni Mubarak. Những người biểu tình tuyên bố cuộc biểu tình còn kéo dài cho đến khi quân đội chấp nhận cải cách. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền yêu cầu quân đội phải lập tức thả các tù nhân chính trị, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp suốt 30 năm, và giải tán tòa án quân sự.