Bộ trưởng Nội vụ Atmar là người đã từng được đào tạo tại Anh và từng là cựu Bộ trưởng Giáo dục. Ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan từ năm 2008. Trong khi đó, ông Amrullah Saleh, một người thiểu số Tajik, đã từng đảm nhiệm cương vị người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia từ năm 2004 và có mối quan hệ lâu dài với CIA trong các chiến dịch chống lại Taliban và al Qaeda. Do đó, việc bãi miễn hai quan chức cấp cao này khiến cho các quan chức Mỹ phải ngạc nhiên và có thể làm gián đoạn tiến trình chống khủng bố đang bước vào giai đoạn then chốt khi Mỹ và NATO đẩy mạnh cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy tại Afghanistan.