Gần 80 nhân viên căn cứ hải quân Nga ở cảng Tartus đã được sơ tán lên con tàu đảm bảo kỹ thuật PM– 138 đậu trong vùng biển.


Căn cứ nổi PM- 138 của Nga ở Tartus.

Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cho báo Izvestia biết, các cơ sở trên bờ của căn cứ– ba nhà kho và toà nhà hành chính– đã được chuẩn bị để bàn giao cho phía Syria.

Trên con tàu PM– 138 có 78 người, kể cả chỉ huy căn cứ đại tá Dmitry Lark, lái xe của ông và đại diện của một nhà máy sửa chữa tàu biển.

Ngoài ra, trên căn cứ nổi có nhóm các chuyên gia thuỷ văn học, đặc nhiệm chống biệt kích và gần 65 người của đội tàu.

Số quân nhân ở Tartus chỉ có 11 người, và tất cả đều là các chuyên gia dân sự.

Người tiếp chuyện báo Izvestia giải thích: “Toàn bộ số này hiện đã được đưa lên căn cứ nổi, đang trong chế độ tự đảm bảo độc lập, trong đó, chính PM– 138 đậu trong vùng biển mang các thùng chứa nước ngọt. Định kỳ nhân viên đội tàu lại lên bờ để bổ sung dự trữ nước ngọt”. 

Danh sách nhân viên của căn cứ đã được chuyển cho Sở chỉ huy trung tâm của Bộ Tổng tham mưu. Trong trường hợp phải sơ tán, từ đây sẽ phát lệnh cho tàu ra khơi.

Xưởng nổi PM– 138 của dự án 304 được đóng năm 1969 tại nhà máy ở Szczecin (Ba Lan) được dùng để sửa chữa tàu biển bất kỳ ở ngoài khơi.

Biên chế nhân viên đội tàu là 193 người, trong đó có 150 công nhân– thợ nguội, hàn, phay…

Tàu được trang bị một pháo 57 mm và hai pháo 25 mm. Tốc độ tối đa của căn cứ nổi khi trong tình trạng tốt chỉ là 14 hải lý/h. Tuy nhiên trên thực tế PM– 138 (ПМ-138) chỉ đạt tốc độ 10 hải lý/h, nguồn tin ở hạm đội Biển Đen cho báo Izvestia biết.

Người tiếp chuyện báo Izvestia giải thích: “Tháng 2/2008 do động cơ bị hỏng khi đang ở biển Aegean, căn cứ nổi được kéo về Tartus với sự giúp đỡ của phía Hy Lạp. Đến nay, tất nhiên, con tàu đã được sửa chữa chút ít, nhưng không thể nói là nó đang trong tình trạng tốt”.

PM– 138 không hề được bảo vệ chống đạn bắn thẳng và đạn pháo. Chỉ cần 2– 3 phát đạn pháo xe tăng hoặc lựu pháo 152 mm đủ để đánh chìm con tàu. Còn nếu trúng bom ném từ máy bay loại như GBU-31 của Mỹ thì con tàu cháy rụi trong ít phút.

Đề phòng trường hợp tàu lại bị hỏng, Bộ Tổng tham mưu dự kiến sơ tán người bằng máy bay. Vì máy bay của Bộ Quốc phòng Nga không có phép bay trên lãnh thổ nước khác nên có kế hoạch dùng Il– 76 của bộ Tình trạng khẩn cấp Nga để chuyển người Nga ra khỏi Syria.

Danh sách nhân viên căn cứ đã được chuyển từ Bộ tư lệnh Hải quân Nga cho bộ Tình trạng khẩn cấp và bộ Ngoại giao ngày 20/8/2012.

Đồng thời, Đại sứ quán Nga ở Sirya tuyên bố với Izvestia sẽ sơ tán người Nga không cần chỉ thị của lãnh đạo đất nước. Lãnh sự Nga ở Syria có hồ sơ quản lý gần 10.000 người Nga.

Hiện chiến sự giữa những người nổi dậy và các đơn vị Quân đội chính phủ Syria đang diễn ra ác liệt cách Tartus 350 km ở khu vực Damascus và Aleppo.

Quân chính phủ sử dụng vũ khí hạng nặng– xe tăng, pháo binh, cũng như tích cực sử dụng không quân. Quân nổi dậy chống lại bằng vũ khí bộ binh nhẹ – súng máy hạng nặng, súng phóng lựu và tên lửa phòng không đặt trên xe ô tô.

PM–138 cần khoảng 1 giờ đồng hồ để rời bờ biển Tartus ra khơi đến khoảng cách an toàn.

My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...