8 nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Y tế Động vật Australia có nguy cơ bị sa thải
Các nhà nghiên cứu virus Ebola ở tiểu bang Victoria nói rằng công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu 8 nhân viên của phòng thí nghiệm ở Geelong bị sa thải.
ảnh minh họa
Các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Y tế Động vật Australia của Tổ chức Khoa học và Nghiên cứu Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) hiện đang sử dụng các con chồn sương để nghiên cứu cách thức hoạt động và lây lan của virus Ebola nhằm cải tiến phương pháp điều trị và điều chế vắc-xin. Thế nhưng, các nhân viên phòng thí nghiệm nhận được thông báo 8 đồng nghiệp của họ sẽ bị sa thải do hậu quả cắt giảm hơn 110 triệu đô la từ ngân sách chính phủ. Tổng thư ký Hiệp hội Nhân viên CSIRO Sam Popovski nói rằng quyết định sa thải là đòn giáng mạnh đối với những nhà nghiên cứu có uy tín trên thế giới trong việc nghiên cứu các căn bệnh lây truyền từ động vật sang người.
Tổ chứ Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/8 cho biết số người tử vong do virus Ebola đã tăng lên 1069 người, trong đó có 56 người tử vong chỉ sau 2 ngày, và số người mắc bệnh đã tăng lên1975 người. WHO nhận định đây là dịch bệnh có diễn biến tồi tệ nhất trong lịch sử 40 năm qua tại các nước Tây Phi và đã ra tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Từ tháng 12/2013 đến nay dịch Ebola đã bùng phát trở lại tại 4 nước: Nigeria, Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Kim Phụng - Viet Times