Vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất xảy ra ở khu vực Sadr City, nơi các giới chức khẳng định đã làm 10 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Một vụ nổ bom xe khác gần một nhóm người lao động ở trung tâm Baghdad đã làm 6 người chết, 16 người khác bị thương. Một vụ khác nhắm vào đoàn hộ tống của một giới chức Bộ Nội vụ đã làm 2 người thiệt mạng và vài người khác bị thương ở phía đông Baghdad. Hai vụ nổ tiếp theo cướp đi thêm ít nhất 7 sinh mạng nữa. 2 vụ nổ khác lại làm rung chuyển khu vực Um al-Maalif ở Baghdad, làm 12 người chết và khoảng 25 người khác bị thương.
Hầu hết các vụ nổ ngày 6/4 xảy ra ở những khu buôn bán sầm uất hoặc những nơi tụ tập đông người, và đa phần nạn nhân đều là dân thường - nhiều người trong số này là phụ nữ và trẻ em. Bạo lực đẫm máu tái diễn khắp Baghdad chỉ chưa đầy hai tháng trước khi binh sĩ Mỹ dự kiến rút khỏi các thành phố của Iraq và vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo các kế hoạch rút hầu hết lực lượng Mỹ khỏi nước này vào cuối năm 2010. Mặc dù số lính Mỹ tử trận ở Iraq có vẻ giảm đi trong những tháng gần đây, nhưng thương vong trong dân thường lại có xu hướng gia tăng.