Các cô gái trẻ Nhật Bản có phong cách thời trang đường phố độc đáo không thể trộn lẫn.
1. Kigurumin
Trong tiếng Nhật, Kigurumi là từ chỉ những nhân vật hoạt hình hay truyện tranh, truyền cảm hứng cho thời trang. Phong cách thời trang chịu ảnh hưởng từ hoạt hình dễ thương này được gọi là Kigurumin, bắt đầu được các cô gái Nhật yêu thích từ năm 2004.
Các cô gái theo phong cách Kigurumin thường mặc những trang phục giống như các nhân vật trong Pokemon, bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, rất quen thuộc với nhân vật Pikachu hay gấu Pooh trong serie phim Winnie the Pooh. Tuy nhiên, xu hướng này không sống lâu và tới nay chỉ còn ít cô gái Kigurumin rảo bước trên đường phố Tokyo.
2. Decora-chan
Decora-chan là những cô gái đặc biệt thích đeo trang sức, và nhất là trang sức… rẻ tiền! Một trong những hình ảnh Decora-chan nổi tiếng nhất xuất hiện trên tờ tạp chí thời trang Kera của Nhật Bản. Trong đó, trang bìa là một cô nàng trong chiếc áo sơ mi hồng nhạt, váy xòe bồng chấm bi, áo khoác ren, legging hồng dâu, tóc nhuộm hồng và đeo rất nhiều phụ kiện rẻ tiền.
3. Sukeban
Những cô nàng thủ lĩnh nhóm nữ sinh ngổ ngáo ở Nhật Bản được gọi là các Sukeban. Xu hướng này ra đời từ khá lâu, khoảng năm 1970. Các cô gái Sukeban thường mặc váy dài xếp nếp, đeo túi mỏng và để tóc uốn tự nhiên.
Từ năm 1985, phong cách này càng thêm đình đám nhờ bộ phim hoạt hình Sukeban Deka, trong đó có một cô nàng theo phong cách Sukeban, chuyên làm thám tử điều tra vụ án. Xu hướng này trở nên lỗi mốt vào năm 1990 tuy nhiên lại trở lại mãnh liệt vào năm 2005, sau vở hài kịch mang tên Sukeban Kyoko.
4. Ko-gal
Ko-gal là từ dùng để chỉ những cô nàng nữ sinh trung học Nhật Bản năm 1990. Phong cách của họ khá quen thuộc: váy siêu ngắn, tất dài, chùng, tóc nhuộm sáng màu trong khi da lại được trát phấn sẫm màu.
Không chỉ có phong cách độc đáo, các Ko-gal còn dùng một thứ ngôn ngữ riêng biệt mà chỉ họ hiểu với nhau. Ca sĩ nổi tiếng Namie Amuro là người nổi tiếng đầu tiên ở Nhật theo phong cách Ko-gal này.
5. Manba
Manba là phong cách thời trang bắt đầu nổi từ năm 2003. Từ “Manba” bắt nguồn từ “Yamanba”, có nghĩa là “phù thủy núi”, một mụ phù thủy với mái tóc trắng, thường xuất hiện trong truyện dân gian Nhật Bản.
Cũng giống như Yamanba, các cô gái Manba thường nhuộm tóc trắng, vàng và nhuộm da màu tối hoặc dùng phấn tối. Họ cũng sử dụng son môi và mascara trắng. Các cô nàng Manba cũng mặc váy cực ngắn với những màu sắc cơ bản hoặc họa tiết in.