Người phát ngôn quân đội Mali cho biết ít nhất 5 kẻ đánh bom liều chết đã thiệt mạng trong một âm mưu tấn công nhằm vào binh sĩ quân đội ở miền Bắc nước này ngày 10/5.
Xe thiết giáp chở binh sĩ Pháp trong thủ đô Bamako của Mali ngày. Ảnh AFP
Trung tá Souleymane Maiga cho biết vào rạng sáng 10/5, binh lính Niger tham gia hoạt động của các nước châu Phi chống phiến quân tại Mali đã phá hủy một chiếc xe chở bom đang tìm cách tiến vào doanh trại quân đội ở thị trấn Menaca. Cùng lúc tại thị trấn Gossi, ba kẻ đánh bom liều chết tấn công vào một đồn biên phòng đã bị binh lính bắn chết. Một số nguồn tin cho biết có hai binh sĩ bị thương nhẹ trong vụ tấn công này.
Các vụ tấn công trên đe dọa kế hoạch tổ chức bầu cử tại Mali sắp tới, trong bối cảnh an ninh chưa được khôi phục hoàn toàn ở khu vực miền Bắc nước này vốn bị lực lượng Hồi giáo chiếm giữ năm ngoái và đã bị đánh đuổi trong chiến dịch can thiệp do Pháp đứng đầu.
Cùng ngày tại Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Niger Mahamadou Issoufou đang ở thăm Pháp nhấn mạnh cần phải tiến hành tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ Mali vào tháng 7 tới. Theo ông Hollande, giới chức dân sự Mali phải "có mặt ở khắp nơi" để tổ chức cuộc bầu cử lần này, đồng thời cam kết quân Pháp và quân đội các nước khác hiện có mặt ở Mali sẽ tham gia việc tổ chức bầu cử.
Pháp hiện đang tiến hành rút quân khỏi Mali và chuyển giao nhiệm vụ an ninh cho lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, gồm 12.600 người, dự kiến được triển khai từ ngày 1/7.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet