3 loại cá đặc sản hiếm ở miền núi, có tiền cũng khó mua
Cá chiên được bán với giá cao nhất (từ 300.000 - 600.000 đồng/kg) trong các loài cá sông ở thị trường thành phố Lào Cai. Tuy nhiên, những con to từ 5kg trở lên thì không dễ mua. Ảnh: Báo
Có chiên to khỏe, có con nặng đến vài ba chục cân, thậm chí có chuyện kể ngày xưa đã có người săn được cá chiên khổng lồ nặng gần đến cả trăm kg. Ảnh: Báo
Thịt cá chiên màu vàng óng như nghệ trông rất hấp dẫn, thịt thơm ngon dẻo quánh nên được nhiều người yêu thích. Cá có thể dùng làm chả, nấu canh, om chuối...hoặc làm lẩu. Ảnh: Báo
Cá chê canh ở bản Nậm Lộng (xã Hang Chú, Bắc Yên, Sơn La) là một loài cá hiếm, thân giống cá trê, lớn chỉ bằng chuôi dao. Chúng sống nơi khe suối, hốc đá nơi đầu nguồn những con suối nước trong, sạch. Chỉ cần nước ngả màu đục là loại cá này không thể sống được nên bà con nơi đây vẫn thường gọi là cá siêu sạch. Ảnh: Báo .
Loại cá này thịt ngon nức tiếng, thưởng thức một lần lại muốn lần hai nên y chúng được nhiều thực khách săn lùng. Ảnh: Báo
Cá chạch cát được xem là đặc sản ở vùng miền núi Quảng Ngãi, giá bán từ 150.000-170.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do số lượng đánh bắt được rất ít nên dù có tiền cũng không dễ để mua loài cá đặc sản này. Ảnh: Baoquangngai
Kích thước của cá chạch cát trưởng thành chỉ to hơn phân nửa và chiều dài bằng ngón tay út người lớn. Ảnh: Báo
Cá chạch cát rhịt rất ngon, có mùi thơm và dai. Nhiều người còn đem chạch cát làm quà biếu. Ảnh: Báo
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3162173