1/3 cặp vợ chồng có con nhỏ ở Úc thường xuyên cãi vã và xô xát lẫn nhau, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển của 1.9 triệu trẻ em là kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em.
Ảnh minh họa
Trường Đại học La Trobe và Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch ở Melbourne đã thực hiện cuộc nghiên cứu trong 6 năm với hơn 9,000 hộ gia đình có con trong độ tuổi từ 0-11 tuổi ở Úc. Những người tham gia khảo sát được hỏi về các vụ tranh cãi với chồng hoặc vợ khi ở nhà, những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái, mức độ thường xuyên xảy ra các cuộc tranh cãi và có dẫn đến xô xát hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các cuộc tranh cãi giữa các cặp vợ chồng ở Úc đang ngày càng gia tăng, khiến con cái của họ phải lo lắng và có nguy cơ bị bệnh thần kinh.
Bên cạnh đó, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đông anh em, có ba mẹ có trình độ học vấn thấp, ba mẹ còn trẻ tuổi hoặc người mẹ bị bệnh trầm cảm có nguy cơ phải chứng kiến các vụ tranh cãi nhiều hơn. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Elizabeth Westrupp nói rằng việc chứng kiến các vụ cãi vã giữa ba mẹ dù trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ thần kinh và thể chất của trẻ sau này. Bà Westrupp cũng cho biết giai đoạn tiếp theo của cuộc nghiên cứu là kiểm tra ảnh hưởng của các cuộc xung đột dai dẳng đối với trẻ để có biện pháp can thiệp kịp thời.
Kim Phụng - Viettimes