Có vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương nhưng báo sư tử thường tấn công những người đi bộ đơn lẻ, hoặc trẻ con. Còn tất cả các loài họ mèo lớn khác đều có thể gây nguy hại khi chúng cảm thấy bị đe dọa.
ảnh minh họa
Khỉ và khỉ không đuôi giống người (ape)
Đây là loài có hình hài giống người nhất và nằm trong cùng nhánh tiến hóa, tuy nhiên một số bệnh lây nhiễm từ các loài này rất dễ lan sang người. Chỉ một vết cắn nhỏ của chúng có thể truyền các loại virus như viêm gan C.
Các loài khỉ lớn không đuôi khác như tinh tinh, đười ươi, khỉ đột gorilla… đều là những loài rất khỏe, có khả năng hạ gục người lớn bất cứ khi nào chúng bị đe dọa.
Gấu
Gấu có lẽ là loài được yêu thích nhất trong các loài thú lớn ăn thịt. Chúng xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, hay hiện thân trong hình ảnh chú gấu Teddy đáng yêu. Tuy nhiên, đó chỉ là ngoại lệ. Hãy nhớ rằng chúng là loài có thể tấn công và giết người.
Gấu xám và gấu vùng cực là đáng sợ nhất, tuy nhiên, tất cả các loài gấu đều có thể trở nên hung dữ, kể cả những chú gấu trúc bình thường.
Voi
Voi cũng là một trong số các loài thú khổng lồ được mọi người yêu thích. Cũng như các loài được thuần hóa và nuôi dưỡng khác, chúng khá hiền lành. Tuy nhiên, khi bị kích động, bị tấn công nhất là trong tự nhiên, voi lại chính là một trong những loài nguy hiểm nhất thế giới.
Chúng khá hung hăng khi giận dữ và có tiếng về thù dai. Ở Ấn Độ, có hàng trăm trường hợp được biết đã chết vì bị voi tấn công hay trả thù.
Hải báo
Hải báo là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn ở Nam cực. Đây cũng là loài săn mồi mà không ai muốn bơi cùng. Đầu nhẵn bóng, rất khỏe và rất tò mò, chúng nổi tiếng vì thường tấn công cả con người, dù mục tiêu hằng ngày của chúng là chim cánh cụt.
Năm 1985, nhà thám hiểm Xcốtlen Gareth Wood đã hai lần bị cắn vào chân khi một con hải báo cố kéo ông xuống biển. Năm 2003, một con hải báo khác đã kéo dìm nhà sinh học Kirsty Brown dưới nước đến chết khi bà đang lặn biển nghiên cứu.
Cá nóc
Ít có loài cá nào trông ngộ nghĩnh và đáng yêu hơn những chú cá nóc bụng tròn xoe. Nhưng chớ có ngẩn ngơ quá lâu, bởi cá nóc là loài xương sống có độc mạnh xếp thứ hai trên thế giới.
Các ngư dân luôn được khuyến cáo dùng găng tay dày để tránh chất độc của chúng, đồng thời tránh bị cắn khi gỡ lưỡi câu. Chất độc của chúng đến nay chưa có thuốc chữa, làm tê liệt cơ và dẫn đến nghẹt thở.
Cu li lười
Nhìn cặp mắt tròn xoe luôn mở to của chúng ai cũng nghĩ vô hại. Tuy nhiên cu li lười là loài có vú duy nhất trên thế giới có độc. Nằm trong danh mục được bảo vệ và luôn được giới buôn lậu thú nuôi để ý, nhưng những ai hiểu chúng hẳn đều không muốn gần.
Khuỷu chi trước của cu li lười có thể tiết ra chất độc. Khi bị đe dọa, chúng đưa chất độc vào mồm và trộn với nước bọt, sau đó liếm đều lên lông để các loài ăn thịt cảnh giác mà tránh xa.
Chất độc này có thể gây ra sốc phản vệ làm chết người.
Đà điểu đầu mào
Còn được gọi là đà điểu Úc đội mũ, những chú đà điểu đầu mào trông khá giống đà điểu châu Phi, chỉ khác ở bộ lông sặc sỡ đầy khoe mẽ. Chúng có mặt ở các khu rừng mưa của Úc và New Guinea.
Tuy khá lành tính, nhưng khi bị quấy phá loài chim không bay được này có thể trở nên rất hung hãn. Chúng có khả năng chạy nhảy rất nhanh và tấn công bằng cách đá chân có móng thật mạnh về kẻ thù để gây thương tích.
Theo xaluan