Không phải tình cờ mà Samsung trở thành hãng điện thoại lớn nhất thế giới như hiện nay. Tập đoàn này đã tung ra hàng trăm dòng điện thoại khác nhau chỉ trong 10 năm gần đây, với rất nhiều trong đó đóng vai trò như một "phép thử thị trường".
Tất nhiên, Samsung có đủ thời gian và nguồn lực để thoải mái thử nghiệm các kiểu dáng, tính năng, thiết kế như họ thích. Một số sản phẩm đã rất thành công, trở thành bom tấn và giúp hãng có được vị thế ngày nay, như họ smartphone Galaxy S hay phablet Galaxy Note. Tuy nhiên, không hề thiếu những thiết bị kỳ dị, thậm chí bị cho là xấu xí theo tiêu chuẩn hiện đại.
Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng, những thiết kế kỳ dị này hoàn toàn vắng bóng trong 2-3 năm trở lại đây. Có thể Samsung đã thực sự rút được kinh nghiệm, hoặc cũng vì thật khó mà "phá cách" hay chơi trội khi xu hướng chung của tất cả các hãng là đơn giản hóa, màn hình lớn và đường viền mảnh.
Trang CNET đã điểm lại 10 mẫu điện thoại mà theo họ là đáng quên nhất của Samsung.
1. Samsung SGH-P300
Không, đây không phải là một cái máy tính, dù bạn không phải là người đầu tiên bị nhầm như thế. SGH-P300 được tung ra thị trường vào cuối năm 2005, thực sự gây ấn tượng vì độ mỏng khi ấy, chỉ 8,9mm. Máy trang bị màn hình 1.8 inch với độ phân giải 220 x 176p, kết nối GPRS, camera chính 1.3 MP có đèn flash và pin 800 mAH. Máy có case da đi kèm và pin phụ.
2. Samsung SGH-E910 Serene
Cũng được giới thiệu vào cuối năm 2005, SGH-E910 là sản phẩm thiết kế chung giữa Samsung với Bang & Olufsen. Con dế vỏ sò hình vuông này trang bị bàn phím xoay, màn hình QVGA 2.1 inch, camera VGA được đặt ở cạnh bên của máy. Không chỉ có thiết kế lạ lùng, Serene còn sở hữu mức giá lên tới trên 1000 USD. Chắc chắn, sự kết hợp của hai điều này khiến cho số lượng người sở hữu Serene chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
3. Samsung SGH-P310 CardFon
Cũng giống như SGH-P300 ở trên, SGH-P310 "CardFon" rất mỏng (8.5mm) và có case da bảo vệ riêng. Máy trông giống như một chiếc điện thoại candybar truyền thống nhưng phần đầu bị va đập và không bao giờ có thể trở lại nguyên trạng. Về mặt tính năng, CardFone sở hữu màn hình 1.8 inch với độ phân giải 320 x 240p, camera chính 2mP với đèn FLash và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD.
4. Samsung UpStage SPH-M620
SPH-M620 là một con dế hai mặt theo đúng nghĩa đen. Một mặt, tổng nó giống như chiếc máy nghe nhạc MP3 với màn hình 2.1 inch, độ phân giải 176 x 220p và các nút điều khiển nghe nhạc cảm ứng. Mặt kia là bàn phím và một màn hình nhỏ hơn (1.4 inch) với độ phân giải 176 x 65p. Máy được bán ra thị trường vào năm 2007.
5. Samsung SGH-F520
The Samsung SGH-F520 không bao giờ có dịp xuất hiện trên các kệ hàng vì đã bị ngừng sản xuất vào phút chót. Con dế kỳ dị này dày tới 17, sở hữu tới hai bàn phím trượt bên dưới màn hình 2.8 inch với độ phân giải 272 x 480p. Máy cũng trang bị camera chính 3MP, hỗ trợ thẻ nhớ microSD và kết nối HSDPA - một tính năng khá hiếm ở thời điểm 2007, khi lẽ ra theo kế hoạch, F520 sẽ được mở bán.
6. Samsung Juke
Không cần phải đắn đo nhiều khi đưa Juke vào danh sách những chiếc điện thoại bất thường nhất. Được thiết kế cho những người yêu nhạc, con dế này nhỏ nhưng dày cộp (21mm), màn hình xoay 1.6 inch, trang bị các nút bấm dành riêng cho nghe nhạc, bàn phím ẩn và bộ nhớ trong 2GB. Verizon bán Samsung Juke tại Mỹ kể từ nửa cuối năm 2007.
7. Samsung SCH-i760
Trước Windows Phone, Microsoft từng có thời làm mưa làm gió với Windows Mobile. Samsung đã sản xuất khá nhiều mẫu smartphone Windows Mobile mà SCH-i760 là một trong số đó. Sản phẩm này khá ăn khách trong hệ thống mạng Verizon những năm 2007 - 2008. Tất nhiên, so với mắt nhìn hiện đại thì i760 khá xấu xí, nhưng tại thời điểm đó, cấu hình của nó cũng thuộc loại đáng khen ngợi với bàn phím QWERTY trượt, kết nối EV-DO, màn hình cảm ứng QVGA 2.8 inch và hỗ trợ thẻ nhớ microSD.
8. Samsung Serenata
| Mô tả |
Đây là sản phẩm thứ hai được Samsung hợp tác thiết kế cùng Bang & Olufsen. Được giới thiệu vào cuối năm 2007, Serenate trông ổn hơn model tiền nhiệm nhưng vẫn không thể xóa nổi ấn tượng "kỳ dị" trong đầu người dùng. Con dế nắp trượt này giấu bên trong một chiếc loa Bang & Olufsen cỡ lớn và không có bàn phím thực thụ. Màn hình 2.3 inch với độ phân giải 240 x 240p, kết nối HSDPA, bộ nhớ trong 4GB là các cấu hình chính của máy. Serenata không có camera và cũng chẳng hỗ trợ thẻ nhớ.
9. Samsung B3310
Bất chấp thiết kế không đối xứng khác thường của nó, B3310 khá ăn khách vào thời điểm 2009 nhờ mức giá hợp túi tiền. Máy bố trí dãy phím bấm số ở bên trái màn hình QVGA 2.0 inch cùng với bàn phím QWERTY trượt.
10. Samsung SPH-N270 Matrix
Danh sách các điện thoại Samsung kỳ dị sẽ không thể coi là hoàn thiện nếu thiếu SPH-N270, hay còn gọi là Samsung Matrix. Một mô hình của nó đã từng được sử dụng trong bộ phim Matrix Reload năm 2003 và số lượng Samsung Matrix được bán ra tại Mỹ cũng khá hạn chế. Con dế này dày 20mm, trang bị màn hình màu TFT cỡ nhỏ với độ phân giải 128 x 160p.