1/3 các nhà khoa học nữ ở Australia muốn từ bỏ sự nghiệp trong năm năm tới

09:29' 14-12-2015
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, 1/3 các nhà khoa học và kỹ sư nữ ở Australia cho rằng triển vọng nghề nghiệp của họ rất ảm đạm và họ sẽ phải từ bỏ sự nghiệp trong năm năm tới.

Photo: abc.net.au

Professionals Australia, tổ chức đại diện cho các nhà khoa học và kỹ sư ở Australia, đã thực hiện cuộc khảo sát với 432 phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học. Kết quả khảo sát cho thấy, 31% trong số họ muốn từ bỏ sự nghiệp trong năm năm tới. Giám đốc điều hành tổ chức Professionals Australia ông Chris Walton nói rằng, vấn đề đầu tiên cần được giải quyết là khoảng cách chênh lệch tiền lương giữa nam giới và nữ giới.

Những phụ nữ làm việc toàn thời gian trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học được trả lương ít hơn 24% so với các đồng nghiệp là nam giới. Ngoài ra, ông Walton cũng chỉ ra thực trạng nữ giới làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học không nhận được sự thăng tiến trong nghề nghiệp như mong muốn.

Mặt khác, thời gian tạm nghỉ việc để lập gia đình cũng là trở ngại lớn đối với các nhà khoa học là nữ giới. Mặc dù có bằng hóa học và đã làm việc trong ngành khoa học nông nghiệp và công nghệ sinh học khoảng 10 năm, song bà Robyn Porter đã phải rời bỏ phòng thí nghiệm khi muốn bắt đầu xây dựng cuộc sống gia đình. “Bạn chỉ có thể tạm ngừng công việc nghiên cứu tối đa là ba năm, nếu không kiến thức của bạn sẽ bị lạc hậu và không thể duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực mà bạn nghiên cứu.

Thậm chí nếu bạn may mắn được làm việc trong một công ty có thể giúp bạn duy trì công việc nghiên cứu thì việc lập gia đình cũng rất khó khăn bởi vì các phòng thí nghiệm làm việc 24 giờ mỗi ngày và bảy ngày mỗi tuần, chứ không phải bắt đầu lúc 9am và kết thúc lúc 5pm như các công việc khác”, bà Porter chia sẻ. Do đó, mặc dù khuyến khích phụ nữ trẻ tuổi theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu, song bà Porter khuyến cáo họ sẽ cần phải thỏa hiệp nếu muốn xây dựng cuộc sống gia đình.

Ông Walton cũng dẫn chứng một ví dụ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong đó năng lực của người nghiên cứu được đánh giá dựa trên số bài nghiên cứu được xuất bản và tên tuổi của họ được đề cập trong các buổi hội thảo và các bài nghiên cứu khác.

“Việc tạm ngừng nghiên cứu sẽ gây bất lợi trực tiếp cho bạn bởi vì bạn sẽ có ít bài nghiên cứu hơn và do đó sẽ có ít cơ hội được nhận các vòng trợ cấp tiếp theo cho việc nghiên cứu”. Theo đó, ông Walton đề xuất các tổ chức trợ cấp thay đổi cách thức đánh giá năng lực của các nhà nghiên cứu và cho phép họ có thời gian tạm ngừng công việc.

Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm