Page 65 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 65

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, May 01, 2020 • Viet Times 5Allen cho xe dừng lại, tới gần xem xét rồi mau chóng gọi cấp cứu. Tia lửa lóe lên lúc nãy khi anh nhìn từ xa hóa ra xuất phát từ điếu thuốc lá hút dở của nạn nhân. Ít lâu sau khi điếu thuốc tắt lửa, nạn nhân cũng trút hơi thở cuối. Hôm đó là ngày 27/7/1999.Nạn nhân được xác định là Kenneth Cain, 42 tuổi, cựu lính thủy đánh bộ, làm lao động công nhật. Cain sống một mình gần hiện trường, nhiều khả năng đang đi bộ về nhà. Là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn, Allen khai chiếc xe gây tai nạn là loại xe Jeep tối màu, nhưng không rõ biển số xe hay nhãn hiệu.Cảnh sát cho hay hiện trường ít chứng cứ nên chỉ tìm thấy hai vệt máu phía bên phải đường cùng hơn 20 mảnh vụn có vẻ rơira từ miếng nhựa bọc đèn tín hiệu. Sau ba ngày ráp nối bằng băng dính, các mảnh vỡ được ghép lại, cho thấy đây là miếng nhựa có logo của công ty Chrysler và mã số sản phẩm. Đây được xác định là bộ phận của loại xe Jeep Cherokee đời 1996 hoặc 1997.


































































































   63   64   65   66   67