Page 52 - Báo điện tử Việt tại Úc, số đặc biệt | Viet Times ePublication | Friday 01/5/2020
P. 52

52 Viet Times • Friday, May 01, 2020 Mục lục <News> • Live Radiovới các công việc tại nhà thì họ cũng tự đặt mình vào nguy hiểm nhiều hơn.Chuyên gia Tư vấn Khẩn cấp của Bệnh viện Alfred, Bác sĩ Helen Stergiou, cho biết “Nhiều người đã leo lên cầu thang để sửa máng xối, mái nhà và chỉnh lại xích đu.Những trường hợp chấn thương tại nhà chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các ca nhập viện khẩn cấp ở Bệnh viện Alfred ba tuần vừa qua”.Thế nhưng, không chỉ có việc sửa sang nhà cửa mới chứa đựng nguy hiểm mà ngaycả việc làm theo sở thích, chơi thể thao và nấu nướng cũng có thể gây nguy hiểm.“Những nguy hiểm này đến từ nguy cơ chảy máu não, gãy cổ, gãy xương sườn cho đến suy hô hấp”, Bác sĩ Stergiou nói với hãng tin Seven News.Theo thống kê của Bunnings, nhà sản xuất đồ dùng kim loại gia đình tại Úc, 65% người Úc có ít nhất một công việc phải tự làm tại nhà nhưng chưa hoàn thành.


































































































   50   51   52   53   54