Page 113 - Số báo đặc biệt về COVID-19 và đặc trang Phong cách sống, Danh bạ người Việt Melbourne và Rao vặt - Viet Times ePublication, Friday 10/4/2020
P. 113

Mục lục <Lifestyle> • Live Radio Friday, April 10, 2020 • Viet Times 37tiêu chảy. Còn theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có khoảng 5% số người bị buồn nôn.Nghiên cứu mới cho thấy số lượng có thể cao hơn so với suy nghĩ trước đây và có đến một nửa số bệnh nhân có thể có vấn đề về tiêu hóa cùng với các triệu chứng hô hấp. Thông thường, những bệnh nhân này cũng sớm phát triển các triệu chứng phổ biến như khó thở, sốt hoặc ho. Chỉ khoảng 3% trường hợp được nghiên cứu chỉ có triệu chứng tiêu hóa.2. Khó chịu và lú lẫnTrong một báo cáo gần đây tại một viện dưỡng lão ở Washington, gần 1/3 người trong viện có kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Nhưng có một nửa trường hợp không có triệu chứngvà một vài bệnh nhân có các triệu chứng bất thường như khó chịu, cảm giác khó ở trong người.Trong một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện bất ổn, mất phương hướng hoặc


































































































   111   112   113   114   115