Page 122 - Viet Times Newspaper • ePublication - Friday 03/4/2020
P. 122

122 Friday, April 03, 2020ra. Tuy nhiên, việc cho phép tăng thời gian làm thêm sẽ được quản lý bởi chính phủ Úc và được áp dụng cho các siêu thị lớn bao gồm Woolworths và Coles, và chỉ dành cho các nhân viên hiện tại của các siêu thị này.Các siêu thị khác sẽ có thể đăng ký với chính phủ nếu họ cảm thấy biện pháp này sẽ hỗ trợ cho họ. Sáng kiến này sẽ giúp sinh viên quốc tế linh hoạt hơn để làm việc và học tập, và cũng giúp các nhà tuyển dụng đáp ứng nhu cầu trong thời gian cao điểm. Người sử dụng lao động vẫn phải tuân thủ tất cả luật pháp ở nơi làm việc. Sinh viên quốc tế được hưởng các quyền lợi tương tự như các nhân viên khác theo luật pháp ở nơi làm việc của Úc.Trong suốt khoảng thời gian sinh viên quốc tế làm thêm nhiều giờ, chính phủ Úc và các sĩ quan thuộc Lực lượng Biên phòng Úc:- Sẽ đánh giá kỹ lưỡng theo điều 116(1)(b) của Luật Di trú 1958 để không hủy visa của những sinh viên làm thêm trên 40 giờ mỗi hai tuần, nhằm hỗ trợ các siêu thị cung ứng hàng hóa


































































































   120   121   122   123   124